Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

07:01, 09/01/2023

(ĐN)- Chiều 9-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc năm 2023 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến cùng lãnh đạo một số đơn vị của tỉnh.

(ĐN)- Chiều 9-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền của dân tộc năm 2023 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến cùng lãnh đạo một số đơn vị của tỉnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động. Ảnh: Đắc Nhân
Lãnh đạo Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động. Ảnh: Đắc Nhân

Tại Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam (trực thuộc tập đoàn On Semiconductor của Mỹ) đóng tại KCN Biên Hòa 2, ông Mohanagumaran Elanjaran, Tổng giám đốc công ty cho biết, 90% sản phẩm của công ty phục vụ ngành sản xuất ô tô. Năm 2022, doanh thu của tập đoàn đạt 8 tỷ USD (tăng 1,2 tỷ USD so với năm 2021). Tập đoàn On Semiconductor có 33 ngàn nhân viên trên toàn cầu, có nhà máy ở 10 quốc gia, trong đó ở Việt Nam có 2 nhà máy đặt tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Các sản phẩm của công ty hoàn toàn không có chất thải ra môi trường. Thời gian tới, dự kiến nhà máy tại Đồng Nai sẽ mở rộng quy mô sản xuất gấp 4 lần hiện tại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại chuyến thăm Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam. Ảnh: Đắc Nhân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại chuyến thăm Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam. Ảnh: Đắc Nhân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao mục tiêu phát triển của công ty. Đồng chí cho biết, Đồng Nai luôn sẵn sàng hỗ trợ công ty để mở rộng sản xuất gấp 4 lần như chủ trương của công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển vững chắc cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam. Ảnh: Đắc Nhân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam. Ảnh: Đắc Nhân

Công ty CP KCN Hố Nai thành lập năm 1998, với tổng diện tích được quy hoạch gần 500ha, hiện đã cho thuê 70% diện tích đất của KCN. Hiện KCN Hố Nai đang tạo việc làm cho 18 ngàn lao động…

Lãnh đạo Công ty cổ phần KCN Hố Nai báo cáo tình hình hoạt động. Ảnh: Đắc Nhân
Lãnh đạo Công ty cổ phần KCN Hố Nai báo cáo tình hình hoạt động. Ảnh: Đắc Nhân

Đến thăm công ty, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những nỗ lực vượt khó của lãnh đạo, người lao động công ty thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chủ trương hiện nay của tỉnh là phát triển các KCN đi vào chiều sâu, thân thiện với môi trường, không thâm dụng lao động, các dự án thu hút đầu tư phải có giá trị kinh tế cao, vì thế KCN nào không còn phù hợp với tình hình thực tế thì chuyển đổi công năng hoạt động (như KCN Biên Hòa 1), nơi nào còn phù hợp thì tiếp tục đầu tư để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Công ty cổ phần KCN Hố Nai. Ảnh: Đắc Nhân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Công ty cổ phần KCN Hố Nai. Ảnh: Đắc Nhân

Tại HTX Hiệp Lực (TP.Biên Hòa), bà Lương Thị Thúy, Giám đốc HTX chia sẻ, HTX được thành lập năm 1986, hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng Covid-19 nhưng doanh thu của HTX đạt 17 tỷ đồng; năm 2022 giảm còn 10 tỷ đồng do ảnh hưởng của tình hình thế giớ (sản phẩm của HTX chủ yếu xuất sang các nước Đông Âu). Tuy thu nhập từ đan lát thủ công mỹ nghệ không cao nhưng HTX đã giúp cho lao động nhàn rỗi, vùng sâu, vùng xa có thêm thu nhập, giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho HTX Hiệp lực. Ảnh: Đắc Nhân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho HTX Hiệp lực. Ảnh: Đắc Nhân

Đánh giá cao quá trình hơn 40 năm hoạt động của HTX Hiệp Lực, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng HTX đã tạo nên thương hiệu cho tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương, tạo được giá trị xuất khẩu từ thế mạnh nông nghiệp của từng vùng, đem về ngoại tệ cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, HTX cố gắng tạo ra nhiều thị trường để tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan các sản phẩm của HTX Hiệp Lực. Ảnh: Đắc Nhân
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan các sản phẩm của HTX Hiệp Lực. Ảnh: Đắc Nhân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc các doanh nghiệp của tỉnh một năm mới thắng lợi mới, nỗ lực cùng toàn tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, góp phần đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Phương Hằng

Tin xem nhiều