Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gặp mặt, chúc Tết Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

01:01, 27/01/2023

(ĐN) - Sáng 27-1 (mùng 6 tháng Giêng) - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Qúy Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

(ĐN) - Sáng 27-1 (mùng 6 tháng Giêng) - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Qúy Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cảm ơn những lời chúc đầu năm của Bí thư Tỉnh ủy.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cảm ơn những lời chúc đầu năm của Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, cán bộ, công chức các ban Đảng Tỉnh ủy đã vui Xuân cùng gia đình đúng với tinh thần an toàn, tiết kiệm, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhắc lại 3 vấn đề hiệu quả và 3 điều còn trăn trở của năm 2022 mà Bí thư Tỉnh ủy đã nêu tại buổi họp mặt, chúc Tết năm mới Quý Mão 2023 của khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, hôm 19-1.

Để 3 điều còn trăn trở của Bí thư Tỉnh ủy sớm được khắc phục, không cách nào khác là công tác cán bộ và yếu tố con người là quan trọng nhất. Để có được đội ngũ cán bộ thật tốt, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu về công tác cán bộ cho tỉnh để bộ máy của tỉnh ngày càng vận hành có hiệu quả. Ban Tổ chức phải đánh giá đúng cán bộ và bố trí công việc phù hợp cho cán bộ. Người cán bộ có năng lực nhưng tổ chức lại “đặt” ở vị trí thấp thì phí; ngược lại, người năng lực hạn chế nhưng được “đặt” ở vị trí cao quá, họ làm không nổi, làm không xong, làm hại cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh lì xì đầu năm cho cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh lì xì đầu năm cho cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tham mưu cho cấp ủy xây dựng được đội ngũ cán bộ phát huy tốt nhất phẩm chất, năng lực, đóng góp vì sự phát triển vững chắc của địa phương…

Chúc Tết UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, công việc của các cơ quan đơn vị ngày càng nhiều, cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện chủ trương chung của Đảng về chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ, do đó nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra giám sát của Đảng ngày càng nhiều hơn và phải chuẩn chỉnh hơn để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình đáp từ những nhắn nhủ về 3 điều còn trăn trở năm 2022 của Bí thư Tỉnh ủy
Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình đáp từ những nhắn nhủ về 3 điều còn trăn trở năm 2022 của Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, ngành Kiểm tra Đảng thường xuyên có các việc phát sinh, rất phức tạp trong khi đội ngũ cán bộ kiểm tra không nhiều nên cơ quan UBKT các cấp cố gắng xây dựng phương pháp làm việc một cách khoa học theo phương châm: tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng, không để kéo dài vụ việc từ năm này qua năm khác. Sau mỗi cuộc kiểm tra giám sát phải kết luận ngay cái nào đúng, cái nào sai; sai ở mức độ nào; không mập mờ. Khi tiếp nhận được thông tin và dư luận phản ánh về cán bộ, đảng viên thì cơ quan UBKT phải tiếp cận ngay, làm rõ bản chất vấn đề.

Bí thư Tỉnh ủy chúc các cơ quan tham mưu của Đảng năm mới 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Hằng

Tin xem nhiều