Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đại diện cho người cao tuổi

05:12, 28/12/2022

(ĐN) - Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, được Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên phát động đến tất cả các cấp hội trong tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2022, diễn ra ngày 28-12.

(ĐN) - Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, được Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên phát động đến tất cả các cấp hội trong tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2022, diễn ra ngày 28-12.

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2022
Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2022

Bà Nguyễn Thị Kim Liên yêu cầu tổ chức hội các cấp khi thực hiện phong trào, mô hình phải gắn với mục tiêu chăm lo, hỗ trợ tốt nhất cho người cao tuổi. Đồng thời, trong quá trình triển khai hoạt động, tổ chức hội phải bám sát nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và từng địa phương nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Bên cạnh đó, các cấp hội phải tập trung phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh với phương châm: nơi nào tốt thì cố gắng phát huy, nơi nào còn vướng mắc thì tập trung tháo gỡ để nâng cao chất lượng tổ chức hội.

Năm 2022, hội người cao tuổi các cấp đã kết nạp hơn 10 ngàn người vào tổ chức Hội. Qua đó nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 187 ngàn người. Năm qua, 170 hội người cao tuổi cấp xã, 994 chi hội cùng hơn 6 ngàn tổ hội đã huy động được nhiều nguồn lực thực hiện những hình thức chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, như: xây dựng 16 căn nhà tình thương, trao 79 ngàn phần quà, khám sức khỏe định kỳ cho gần 49 ngàn người…

Sông Thao

                                     

Tin xem nhiều