Báo Đồng Nai điện tử
En

Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh thăm hỏi Phó trưởng công an phường bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

02:12, 25/12/2022

(ĐN)- Sáng 25-12, Ủy viên Trung ương Đảng, trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an P.An Hòa (TP.Biên Hòa) vừa bị trọng thương khi làm nhiệm vụ.

(ĐN)- Sáng 25-12, Ủy viên Trung ương Đảng, trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an P.An Hòa (TP.Biên Hòa) vừa bị trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng  thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thế Đức tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: T.Danh
Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Thế Đức tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: T.Danh

Tại bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm của đại úy Đức và các đồng đội đã dũng cảm ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng. Đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe và gửi quà động viên đến đại úy Đức.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh cũng đánh giá cao tinh thần tận tình, kịp thời cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã giúp đại úy Đức qua cơn nguy kịch; đồng thời chỉ đạo ngành Y tế tập trung chăm sóc cho đại úy Đức sớm bình phục.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Trên tinh thần xử lý nghiêm khắc để răn đe. Hành vi của đối tượng trong vụ án này rất manh động và nguy hiểm.

Trước đó, vào tối 23-12, đối tượng Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) sau khi đi uống rượu về có xảy ra va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) và 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Tùng chạy về nhà lấy 3 con dao Thái Lan dấu trong người rồi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Nhận tin báo của nhân dân về trường hợp nói trên, Tổ tuần tra Công an P.An Hòa đã tổ chức chốt chặn. Khi phát hiện đối tượng Tùng đi đến đầu đường Ngô Quyền (P.An Hòa), tổ tuần yêu cầu Tùng dừng xe nhưng đối tượng này không chấp hành và có hành vi chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, đại úy Đức (trực chỉ huy) cũng trực tiếp ra hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Tại đây, Tùng dùng dao đâm vào tổ công tác và bị lực lượng làm nhiệm vụ tước bỏ 2 con dao. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế đối tượng, đại úy Đức bị Tùng bất ngờ rút con dao thứ 3 dấu trong người đâm mạnh vào ngực trái gây trọng thương.

Đối tượng Tùng sau đó đã bị khống chế bắt giữ giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Trần Danh

Tin xem nhiều