Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

05:12, 23/12/2022

(ĐN)- Ngày 23-12, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm đánh giá kết quả lãnh đạo năm 2022 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2023.

(ĐN)- Ngày 23-12, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm đánh giá kết quả lãnh đạo năm 2022 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2023. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị . Ảnh Trần Rô
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị . Ảnh Trần Rô

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao kết quả lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu. Sáng tạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về chủ trương “Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ đơn vị, địa phương tuyến trước”; điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng…đã góp phần nâng khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu 7 - nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển mọi mặt trên địa bàn quân khu và tuyến biên giới liền kề.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác QSQP, xây dựng tiềm lực mọi mặt cho khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; làm tốt việc điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phối hợp với các lực lượng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với đầu tư phát triển mọi mặt trên các địa bàn trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh Trần Rô
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh Trần Rô

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ một số kết quả của Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai trong năm 2022. Theo đó đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 49/49 chỉ tiêu nghị quyết; vận dụng hiệu quả nhiều mô hình hoạt động sáng tạo được đánh giá cao như: Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú; Căn nhà hậu phương; Cấp ủy, chính quyền phối hợp doanh nghiệp giải quyết tốt chế độ để thanh niên công nhân yên tâm nhập ngũ…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều