Báo Đồng Nai điện tử
En

​Không có giải Nhất, 3 sáng kiến đoạt giải Nhì cuộc thi Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

05:12, 22/12/2022

(ĐN) - Ban tổ chức Cuộc thi Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống tỉnh Đồng Nai năm 2022 đã có quyết định xếp hạng giải thưởng cuộc thi.

(ĐN) - Ban tổ chức Cuộc thi Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống tỉnh Đồng Nai năm 2022 đã có quyết định xếp hạng giải thưởng cuộc thi.

Thí sinh trình bày giải pháp, sáng kiến tại vòng chung khảo cuộc thi. Ảnh: Thảo Quế
Thí sinh trình bày giải pháp, sáng kiến tại vòng chung khảo cuộc thi. Ảnh: Thảo Quế

Đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức. Có tổng số 21 sáng kiến, giải pháp dự thi. Qua vòng sơ khảo, có 14 giải pháp được lọt vào vòng chung khảo.

Kết quả, cuộc thi năm nay không có giải nhất, có 3 sáng kiến, giải pháp đoạt giải nhì, 3 giải pháp đoạt giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, 3 giải pháp đoạt giải nhì gồm: Thiết kế, chế tạo hệ thống năng lượng kép (năng lượng gió kết hợp năng lượng mặt trời) phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện cho hộ gia đình của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Tân, Trương Quốc Khánh, Trần Cao Lương, Nguyễn Thị Bích Thy, Đào Quốc Khoa; Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong trường học của tác giả Lê Thị Tú; Sử dụng năng lượng mặt trời trong studio quảng cáo để tiết kiệm điện của tác giả Nguyễn Vũ Huy Hoàng.

Cuộc thi Ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào sản xuất và đời sống tỉnh Đồng Nai nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng vào đời sống; tạo sân chơi để các tổ chức, cá nhân phát triển các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của mình thông qua các sản phẩm, mô hình ứng dụng. Từ đó đề ra các giải pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều