Báo Đồng Nai điện tử
En

H.Thống Nhất: Gặp gỡ đảng viên là đồng bào các tôn giáo

04:12, 07/12/2022

(ĐN) - Ngày 7-12, Huyện ủy Thống Nhất đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đảng viên là đồng bào các tôn giáo trên địa bàn để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác dân vận, xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ huyện và định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện năm 2023.

 

(ĐN) - Ngày 7-12, Huyện ủy Thống Nhất đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đảng viên là đồng bào các tôn giáo trên địa bàn để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác dân vận, xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ huyện và định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện năm 2023.

Thường trực Huyện ủy tặng quà cho các đảng viên dự hội nghị.
Thường trực Huyện ủy tặng quà cho các đảng viên dự hội nghị.

Đồng thời đây cũng là dịp để lãnh đạo huyện được trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp của đảng viên là đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện. Từ đó, đưa ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp hơn với thực tiễn, giúp đảng viên là đồng bào các tôn giáo của huyện thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của người đảng viên và đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương, đất nước.

Các ý kiến tại hội nghị đều bày tỏ sự vui mừng trước việc Đảng bộ H.Thống Nhất đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra năm 2022. Đồng thời trao đổi một số khó khăn hiện nay là nguồn cho phát triển Đảng ngày càng thu hẹp, một số quần chúng ở khu dân cư rất tích cực tham gia phong trào ở địa phương nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn để kết nạp. Một số đảng viên đi làm xa nhà nên khó bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư…

Các đảng viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.
Các đảng viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết, H.Thống Nhất có hơn 90% dân số theo các tôn giáo. Từ khi thành lập huyện đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm phát triển đảng trong đồng bào có đạo. Đến nay Đảng bộ huyện có hơn 3 ngàn đảng viên; trong đó hơn 900 đảng viên là đồng bào có đạo.

Những kết quả tích cực mà Đảng bộ huyện đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đảng viên là đồng bào có đạo. Đảng viên là đồng bào có đạo trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên trong việc tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn; vận động người thân và quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia các phong trào của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và làm công tác phát triển đảng viên mới.

Phương Hằng

Tin xem nhiều