Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vì không đòi được nợ, bị cáo lãnh 12 năm tù

08:12, 26/12/2022

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thanh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thanh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, thông qua mạng xã hội, Thanh quen biết với bà P.T.C. (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Vào ngày 19-10-2020, Thanh cho bà C. mượn 30 triệu đồng nhưng không viết giấy vay tiền. Sau nhiều lần đòi tiền bà C. không trả nên Thanh chuẩn bị một con dao với mục đích đi đòi nợ. Nếu bà C. không trả, Thanh sẽ dùng dao chém.

Sau đó, đến tháng 2-2022, Thanh thuê khách sạn gần chỗ phòng trọ của bà C. ở. Vào sáng 5-2-2022, Thanh mang theo dao cất trong balo đi bộ từ khách sạn qua chỗ bà C. ở đòi tiền.

Khi đòi nợ, bà C. nói từ từ sẽ trả thì Thanh đã dùng con dao thủ sẵn chém nhiều nhát vào người bà C. gây thương tích tỷ lệ 47%.

Theo Viện KSND tỉnh, việc bà C. không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Thanh. Do đó, hành vi của bị cáo là đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Tố Tâm

Tin xem nhiều