Báo Đồng Nai điện tử
En

Dạo quanh thị trường ngày 2-12-2022

08:12, 02/12/2022

Theo Sở Công thương, giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có nhiều biến động trong khi giá các mặt hàng xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm vào chiều qua.

Hôm nay 2-12, giá vàng quốc tế tăng lại mức giá 1.800 USD/ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý trong vòng 3,5 tháng trở lại đây. Giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao 1.800 USD/ounce khi lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục gia tăng, với lĩnh vực sản xuất rơi vào tình trạng thu hẹp. Tốc độ tăng giá kim loại quý trong nước chậm hơn so với quốc tế khiến vàng miếng SJC đắt hơn vàng thế giới gần 14 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Biên Hòa chiều nay mua vào 66,3 triệu đồng/lượng, giảm 50 ngàn đồng/lượng so với chiều qua; bán ra 67,1 triệu đồng/lượng, giảm 70 ngàn đồng/lượng so với chiều qua.

Giá USD trong và ngoài ngân hàng tiếp tục sụt giảm mạnh. Tỷ giá USD của Vietcombank chiều nay là 23.990 đồng mua vào, giảm 350 đồng so với chiều qua.

Theo Sở Công thương, giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có nhiều biến động trong khi giá các mặt hàng xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm vào chiều qua.

N.H tổng hợp

Đồ họa: H.Quân

Tin xem nhiều