Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện

03:11, 29/11/2022

(ĐN)- Sáng 29-11, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng toàn thể hội viên tham dự đại hội.

* Nhà báo Trần Nam Đông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa X

(ĐN)- Sáng 29-11, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng toàn thể hội viên tham dự đại hội.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Huy Anh

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X gồm 9 đồng chí. Nhà báo Trần Nam Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. 2 Phó chủ tịch Hội gồm: nhà báo Đào Văn Tuấn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai và nhà báo Hồ Văn Chừng, nguyên Trưởng phòng Báo điện tử Báo Đồng Nai.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa phải) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa phải) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu dương Hội Nhà báo tỉnh và toàn thể hội viên, nhà báo trong tỉnh đã có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của báo chí trong nhiệm kỳ qua. Hệ thống báo chí trong tỉnh được đầu tư, phát triển tốt về số lượng và chất lượng. Các cơ quan báo chí được đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy...

Nhà báo Trần Nam Đông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa X, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Huy Anh
Nhà báo Trần Nam Đông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa X, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Huy Anh

 Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời đổi mới nội dung, phương thức, tập hợp đoàn kết, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ nhà báo luôn được Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí quan tâm.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ 6 từ trái qua) chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X. Ảnh: Huy Anh
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ 6 từ trái qua) chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X. Ảnh: Huy Anh

Công tác đầu tư tác phẩm báo chí nhằm đạt chất lượng cao được chú trọng. Các cơ quan báo chí, các nhà báo trong tỉnh đã đạt nhiều giải báo chí từ Trung ương đến địa phương. Báo chí Đồng Nai thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các biện pháp điều hành của chính quyền, kịp thời thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội...

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Anh
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khóa X, các cơ quan báo chí, các hội viên, nhà báo tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội nhà báo trong từng cơ quan báo chí phải là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (trái) tặng quà của Hội nhà báo Việt Nam cho Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn. Ảnh: Huy Anh  Đồng chí
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (phải) tặng quà của Hội nhà báo Việt Nam cho Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh đó là thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tiếp tục thông tin kịp thời công tác  lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đa dạng hình thức tuyên truyền để bạn đọc tiếp cận thông tin tốt nhất...

Đại hội tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX không tiếp tục ứng cử khóa mới. Ảnh: Huy Anh
Đại hội tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX không tiếp tục ứng cử khóa mới. Ảnh: Huy Anh

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cần quan tâm việc tổ chức tốt quy định của Hội Nhà báo Việt Nam về sinh hoạt của phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh với Hội Nhà báo tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các chi hội chú trọng thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Kịp thời, chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, người làm báo...

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và các đại biểu chụp hình với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và các đại biểu chụp hình với Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X. Ảnh: Huy Anh

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Đại hội bức trướng với nội dung Đoàn kết - đổi mới - trách nhiệm góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều