Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng

05:11, 03/11/2022

(ĐN) - Chiều 3-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở VHTT-DL cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về xây dựng Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng.

(ĐN) - Chiều 3-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở VHTT-DL cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về xây dựng Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, dự thảo nghị quyết này đề nghị HĐND tỉnh thông qua 187 tên đường đặt mới, đổi tên 2 tuyến đường, đặt tên mới 27 cầu, đặt tên mới 2 công viên tại địa bàn TP.Long Khánh (giai đoạn 2); đặt tên mới 103 tuyến đường, 2 công trình công cộng tại TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất). Cùng với đó, đặt tên mới 72 tuyến đường tại TT.Long Giao (H.Cẩm Mỹ). Việc đặt đổi tên đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý xã hội, góp phần hoàn thiện các thể chế và thiết chế văn hóa xã hội tại các địa phương nói trên, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân…

Tại buổi làm việc, đại diện Sở VHTT-DL cho biết, thời gian qua, sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai xây dựng nghị quyết, song do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên sở chưa “an tâm” trình nội dung trên tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tới đây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, việc đặt, đổi tên đường có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do đó, đòi hỏi phải đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng về quy trình, nhất là việc lấy ý kiến của các tổ chức, đơn vị liên quan và người dân. Từ đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chưa trình nội dung này tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây, mà sẽ đề xuất HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét vào khoảng tháng 3-2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu, trong quá trình từ đây đến thời điểm trình, Sở VHTT-DL phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ tỉnh, UBND các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia và người dân. Cùng với đó, Sở VHTT-DL tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng tư vấn, đăng dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến người dân…và các nội dung khác nhằm đảm bảo nghị quyết được xây dựng đúng quy trình, thủ tục, chặt chẽ, kỹ lưỡng.

          Hồ Thảo

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích