Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện hiệu quả chương trình "4 giảm" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

12:11, 30/11/2022

(ĐN)- Ngày 30-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình "4 giảm" trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Ngày 30-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình “4 giảm” trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: Trần Danh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: Trần Danh

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với rất nhiều hình thức tuyên truyền, lồng ghép trong các hoạt động, thời gian qua, chương trình “4 giảm” trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022 đã được cập nhật, phổ biến đến với cán bộ mặt trận ở các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đấu tranh giảm tội phạm, thông qua cuộc vận động ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, giám sát, phát hiện vụ việc về an ninh trật tự. Kết quả có 835 vụ tranh chấp dân sự, mâu thuẫn đã được tiếp nhận, hòa giải thành công. Qua công tác vận động, người dân đã cung cấp hơn 1,1 ngàn nguồn tin có giá trị cho công an, vận động 42 đối tượng ra đầu thú; người dân cũng đã giao nộp nhiều loại vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Đối với công tác đấu tranh giảm tệ nạn ma túy, mại dâm, hoạt động mua bán người, thời gian qua, các tổ chức đoàn thể ở các cấp cũng đã vào cuộc. Chính quyền, các ban ngành đã phối hợp quản lý hơn 620 đối tượng ma túy tại gia đình, cộng đồng; tham gia rà soát đưa 145 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc...

Về giảm tai nạn giao thông, trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức đăng ký khu dân cư thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và gia đình thực hiện nếp sống văn hóa giao thông. Qua đó, phong trào xã hội hóa giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhân dân đã đóng góp gần 12 ngàn ngày công sửa đường, nâng cấp hơn 56km đường giao thông nông thôn, phát quang dọn hơn 260km các tuyến đường; gắn hàng ngàn bóng đèn đường, camera an ninh... với tổng kinh phí thực hiện hơn 66 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung nhấn mạnh, thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phân công trách nhiệm trong công tác phối hợp cảm hóa giáo dục, giúp đỡ các đối tượng hoàn lương; thông qua các chương trình giảm nghèo, các nguồn quỹ tại địa phương hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm giúp ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm…

Dịp này có 68 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trần Danh

Tin xem nhiều