Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm

06:11, 02/11/2022

(ĐN) - Ngày 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã có chuyến thăm, động viên các đơn vị thi công tại 3 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: dự án Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1), dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và dự án Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu).

(ĐN) - Ngày 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã có chuyến thăm, động viên các đơn vị thi công tại 3 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: dự án Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1), dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và dự án Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu).

 Lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa trình bày về dự án Đường ven sông Đồng Nai
Lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa trình bày về dự án Đường ven sông Đồng Nai

Cùng tham dự đoàn công tác có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức; Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh và lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP.Biên Hòa.

Tại dự án Hương lộ 2, đại diện nhà thầu thi công cho biết, dự án đang còn khoảng 200m dài chưa hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Đối với phần diện tích đã được bàn giao, đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành dự án vào cuối năm 2023.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với lãnh đạo các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án Cầu Vàm Cái Sứt
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với lãnh đạo các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án Cầu Vàm Cái Sứt

Tại dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, sau khi cơ bản được bàn giao toàn bộ mặt bằng, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành theo kế hoạch vào cuối năm 2023.

Đối với dự án Đường ven sông Đồng Nai do UBND TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư, địa phương đã bàn giao cho đơn vị thi công phần mặt bằng đoạn tuyến dài khoảng 3,8km trên tổng số 5,2km chiều dài toàn tuyến. TP.Biên Hòa đang tập trung hoàn thành các thủ tục để có thể bàn giao phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công trong tháng 11-2022. Tại dự án này, đơn vị thi công đang tập trung nhiều máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ.

Đến thăm các dự án, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh động viên các đơn vị, công nhân thi công trên công trường; đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng. “Đẩy nhanh tiến độ nhưng không đảm bảo chất lượng là không được”- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lực lượng thi công dự án Cầu Vàm Cái Sứt
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lực lượng thi công dự án Cầu Vàm Cái Sứt

Đối với dự án Hương lộ 2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, tuyến đường dù ngắn nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh nên phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đối với dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND TP.Biên Hòa và các sở, ngành sớm triển khai dự án giai đoạn 2 để đảm bảo khai thác đồng bộ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã tặng các phần quà, động viên các lực lượng thi công tại các dự án.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều