Báo Đồng Nai điện tử
En

7 tỉnh, thành tham gia liên hoan Giai điệu hữu nghị

01:11, 11/11/2022

(ĐN)- Sáng 11-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành cụm 4 đã phối hợp tổ chức Liên hoan Giai điệu hữu nghị Miền Đông Nam bộ mở rộng (cụm 4) năm 2022. Đến dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành.

(ĐN)- Sáng 11-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành cụm 4 đã phối hợp tổ chức Liên hoan Giai điệu hữu nghị Miền Đông Nam bộ mở rộng (cụm 4) năm 2022. Đến dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị

Liên hoan Giai điệu hữu nghị là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17-11-1950 – 17-11-2022). Tham gia chương trình có hơn 20 tiết mục đến từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 7 tỉnh, thành: Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nhiều màu sắc, thể hiện được những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.

Tiết mục biểu diễn của đoàn Đồng Nai
Tiết mục biểu diễn của đoàn Đồng Nai

Liên hoan nhằm tôn vinh và lan toả các giá trị về hoà bình, tình hữu nghị, vẻ đẹp đất nước, con người của các nước đến đông đảo hội viên trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Đây đồng thời là sân chơi bổ ích để khích lệ tinh thần giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên hiệp các Hội hữu nghị các tỉnh, thành Cụm 4.

Hải Yến

Tin xem nhiều