Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức thăm gặp gia đình phạm nhân

03:10, 28/10/2022

(ĐN) - Ngày 28-10, Trại giam Xuân Lộc (Bộ công an) tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022.

(ĐN) - Ngày 28-10, Trại giam Xuân Lộc (Bộ công an) tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022.

Gia đình thân nhân tham quan nơi ở của phạm nhân
Gia đình thân nhân tham quan nơi ở của phạm nhân

Tại buổi lễ, thượng tá Lê Đình Hương, Phó giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, Trại giam Xuân Lộc luôn đảm bảo chế độ ăn đầy đủ lượng và chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho phạm nhân, buồng giam luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã trích quỹ sản xuất thưởng cho phạm nhân cải tạo khá, tốt hơn 220 triệu đồng; bồi dưỡng ốm đau cho phạm nhân gần 50 triệu đồng và đã tổ chức cho gần 11,5 ngàn lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân....

Theo lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc, để công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân ngày càng có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực rất cần sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng, xã hội và nhất là thân nhân phạm nhân. Gia đình cần thường xuyên giúp đỡ, khích lệ phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù. Đồng thời, Trại giam Xuân Lộc cũng sẽ tạo mọi điều kiện để giúp phạm nhân cải tạo tốt, học tập và rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Gia đình thân nhân tham quan khu vực sinh hoạt chung của các phạm nhân
Gia đình thân nhân tham quan khu vực sinh hoạt chung của các phạm nhân

Cũng tại hội nghị, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức cho gia đình phạm nhân tham quan nơi ở của phạm nhân và tổ chức cho 50 phạm nhân có kết quả rèn luyện khá, tốt được thăm gặp, ăn bữa cơm thân mật với gia đình.

Trại giam Xuân Lộc được thành lập từ năm 1976 và hiện có 5 phân trại và khu trung tâm chỉ huy với tổng diện tích hơn 2 ngàn ha đóng tại địa bàn H.Xuân Lộc, TP.Long Khánh và H.Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Quy mô giam giữ hơn 4 ngàn phạm nhân.

Tố Tâm

Tin xem nhiều