Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam xếp thứ 2 toàn cầu về phục hồi kinh tế sau Covid-19

03:09, 17/09/2022

(ĐN) - Ngày 17-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành và DN nước ngoài (FDI) với chủ đề "Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển".

(ĐN) - Ngày 17-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành và DN nước ngoài (FDI) với chủ đề "Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP

Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành, hiệp hội DN nước ngoài tại Đồng Nai và các tập đoàn FDI lớn.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, quy mô GDP từ 4 tỷ USD tăng lên 400 tỷ USD vào năm 2022. Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu những tác động từ bên ngoài. Trong hơn 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19, xung đột tại Ukraine, giá xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào biến động lớn, lạm phát tăng cao dẫn đến nguy cơ suy thoái kinh tế tiếp tục tăng.

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Chính phủ đã triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp. Do đó, 8 tháng của năm 2022, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng cao, GDP quý III có thể tăng khoảng 7%. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng của Việt Nam. Nikkei đánh giá Việt Nam xếp thứ 2 toàn cầu về chỉ số phục hồi sau Covid-19.

Tại hội nghị, đại diện của Hiệp hội DN Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu, Singapore và các tập đoàn FDI đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến với Chính phủ nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đón làn sóng FDI vốn lớn, chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam xem nguồn vốn đầu tư FDI đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Chính phủ luôn đồng hành cùng DN, giữ ổn định chính trị, cải tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để DN an tâm đầu tư vào Việt Nam. Từ đó, DN bảo tồn được vốn và có lợi nhuận. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế; đầu tư hạ tầng chiến lược (ưu tiên cho hạ tầng giao thông); đầu tư nguồn nhân lực, cải cách hành chính để giúp DN FDI đầu tư mới, mở rộng đầu tư nhanh hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai

Thủ tướng cũng ghi nhận, sự chung tay, đóng góp và nỗ lực của các DN FDI trong công tác phòng, chống dịch, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, góp phần cùng Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Việt Nam tiếp tục mời gọi các DN FDI đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và liên kết với các DN trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất thế giới, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn tiến đến nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Tại Đồng Nai, đến nay, đã có 44 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 33 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu về số lượng vốn đầu tư vào tỉnh là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Hương Giang

Tin xem nhiều