Báo Đồng Nai điện tử
En

Tự hào treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn

08:09, 01/09/2022

Về Đồng Nai những ngày đầu tháng 9, khắp các nơi từ thành thị đến nông thôn trên các tuyến đường đều phủ một màu đỏ thắm, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió gợi lên niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Về Đồng Nai những ngày đầu tháng 9, khắp các nơi từ thành thị đến nông thôn trên các tuyến đường đều phủ một màu đỏ thắm, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió gợi lên niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Lá cờ đỏ thắm ngày 2-9 tại chung cư B1, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa
Lá cờ đỏ thắm ngày 2-9 tại chung cư B1, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa

Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh 2-9 càng ý nghĩa là “Ngày Tết độc lập” có giá trị hơn cả Tết Nguyên đán, bởi đó là ngày ghi nhận sự kiện nước Việt Nam ra đời, Nhân dân Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ, người dân được hưởng trọn quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay là hình ảnh đầy xúc động trong lòng mỗi người dân. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có quốc kỳ riêng. Quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng biểu tượng của hồn thiêng sông núi, của lòng dân, của tình đoàn kết bền vững đời đời của các dân tộc Việt Nam. Đây là biểu tượng thiêng liêng nhất thể hiện ý chí cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Cụm từ “Tết Độc lập” được nhân dân ta sử dụng trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 hàng năm như một ngày hội lớn. Ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Trep cờ tại chung cư B1
Trep cờ tại chung cư B1, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa

Hiện nay, việc treo cờ Tổ quốc của nhân dân đã trở thành nề nếp, vào mỗi dịp lễ lớn hay Tết cổ truyền của dân tộc, các địa phương trên toàn tỉnh từ nông thôn đến thành thị đều treo cờ Tổ quốc tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Cờ Tổ quốc biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh. Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi công dân Việt Nam. Đó còn là sự thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Tửu

Tin xem nhiều