Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung đội trưởng dân quân cơ động dũng cảm bắt cướp

02:09, 15/09/2022

(ĐN) - Trên đường trở về nhà sau ca trực đêm, nhận được tin có vụ cướp điện thoại xảy ra trên địa bàn, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Nguyễn Văn Khôi đã cùng với người dân nhanh chóng khống chế và bắt gọn tên cướp.

Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Nguyễn Văn Khôi
Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Nguyễn Văn Khôi

(ĐN) - Trên đường trở về nhà sau ca trực đêm, nhận được tin có vụ cướp điện thoại xảy ra trên địa bàn, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Nguyễn Văn Khôi đã cùng với người dân nhanh chóng khống chế và bắt gọn tên cướp.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14-9, anh Khôi đang trên đường về nhà sau ca trực đêm thì nhận được tin vừa xảy ra vụ cướp giật điện thoại của chị Nguyễn Kiều Trinh (ngụ ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3).

Ngay lập tức, anh Khôi cùng một số người dân truy tìm đối tượng cướp giật dọc theo đường sắt chạy qua địa bàn. Phát hiện một thanh niên đang ẩn nấp sau bụi cây, nghi ngờ đây có thể là đối tượng cướp giật, anh Khôi tiếp cận thì đối tượng bỏ chạy. Lập tức, anh Khôi cùng một số người dân truy đuổi, khống chế và bắt được đối tượng, bàn giao cho Công an xã Hố Nai 3 xử lý.

Tại trụ sở công an, đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (sinh năm 1989, thường trú tại P. Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của chị Nguyễn Kiều Trinh.

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự H.Trảng Bom đang lập hồ sơ khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Văn Khôi vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phan Trí

 

Tin xem nhiều