Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

07:09, 13/09/2022

(ĐN) - Sáng 13-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN) - Sáng 13-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng đánh giá, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang được kiểm soát nhưng không thể chủ quan vì virus liên tục biến đổi và xuất hiện các biến chủng mới. Bên cạnh đó, nhiều loại dịch bệnh khác diễn biến phức tạp gây nguy cơ dịch chồng dịch.

Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết; quán triệt tinh thần phòng dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở; đẩy mạnh bao phủ vaccine phòng Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục bám sát tình hình, rà soát, cập nhật các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch với tinh thần không để dịch bùng phát trở lại. Cơ quan, đơn vị nào để dịch bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vaccine phòng bệnh, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Những địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp cần nỗ lực nhiều hơn nữa, khắc phục khó khăn để nâng cao tỷ lệ bao phủ.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Đồng Nai

Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là cho phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch diễn biến phức tạp. Cương quyết, dứt khoát không vì vướng mắc quy định, vì thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế kéo dài. Ai làm sai phải xử lý, kỷ luật nhưng không vì xử lý, kỷ luật mà ảnh hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh và trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Các bộ, ngành liên quan tùy vào chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, hướng dẫn các địa phương khắc phục những khó khăn trong lĩnh vực Y tế, đảm bảo đủ nhân lực, vật lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều