Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân

05:09, 15/09/2022

(ĐN) - Sáng 15-9, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng và Chủ tịch UBND H. Nguyễn Thị Cát Tiên đã có buổi đối thoại với hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

(ĐN) - Sáng 15-9, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Lê Kim Bằng và Chủ tịch UBND H. Nguyễn Thị Cát Tiên đã có buổi đối thoại với hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi đối thoại
Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, cùng với việc đánh giá cao kết quả mà H. Xuân Lộc và Hội Nông huyện đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, nhiều hội viên đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như cuộc sống của nông dân.

Trong đó, các nội dung được quan tâm là: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập, nhiều sản phẩm tươi sống chưa được kiểm tra chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Hiện nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi của nông dân. Nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp thu mua nông sản; liên kết với doanh nghiệp sản xuất phân bón, giống cây trồng vật nuôi để nông dân được bao tiêu sản phẩm làm ra. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để nông dân được tham gia nhiều hơn các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, tham quan học hỏi những mô hình cây trồng hiệu quả để áp dụng phù hợp cho từng địa phương. Ngoài ra, hội viên cũng đề nghị được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống điện để chủ động nguồn nước tưới mở rộng diện tích cây trồng vụ Đông Xuân….

 Hội viên Hội Nông dân H. Xuân Lộc phát biểu tại buổi đối thoại
Hội viên Hội Nông dân H. Xuân Lộc phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện các ngành chức năng của huyện đã trả lời các ý kiến của nông dân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND H. Xuân Lộc đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện trên cơ sở những ý kiến tại buổi đối thoại cần sớm có phương án hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên nông dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Lê Tùng


Tin xem nhiều