Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển thị trường khoa học - công nghệ hiệu quả, hiện đại, hội nhập

06:09, 23/09/2022

(ĐN) - Chiều 23-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường khoa học - công nghệ (KH-CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì.

(ĐN) - Chiều 23-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường khoa học - công nghệ (KH-CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh VGP

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển mạnh mẽ thị trường KH-CN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh một nước đang phát triển như Việt Nam, cần bình tĩnh, có những bước đi hiệu quả, không cầu toàn, không nóng vội, phải có bản lĩnh để xử lý những vấn đề phát sinh.

Thời gian tới, để phát triển thị trường KH-CN hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm. Huy động tối đa nguồn lực từ tư nhân, hợp tác quốc tế. Có chính sách đồng bộ để phát triển thị trường KH-CN. Gắn kết thị trường trong nước với toàn cầu, phù hợp với cam kết của Việt Nam với thế giới và thông lệ quốc tế. Tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch; kết nối cung - cầu, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm, thanh toán thuận lợi…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển thị trường KH-CN. Phát triển thị trường KH-CN lồng ghép với phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 10 năm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, kế hoạch đã đề ra. Triển khai hiệu quả các mục tiêu, giải pháp trong chiến lược phát triển thị trường KH-CN đến năm 2030…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều