Báo Đồng Nai điện tử
En

Giả gái kết bạn qua mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản

01:09, 19/09/2022

(ĐN) - Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Bắc (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Phương Bắc khi bị công an bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Phương Bắc khi bị công an bắt giữ

(ĐN) - Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Bắc (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 14-9, Công an H.Xuân Lộc nhận được tin báo của anh T.M.H. (22 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc) trình báo vừa bị một đối tượng sử dụng các video có hình ảnh nhạy cảm của H. để tống tiền.

Trình báo với công an, anh H. cho biết, trước đó thông qua mạng Zalo, anh kết bạn với một người tên Quỳnh. Giữa hai người có nói chuyện, gọi video và nhắn tin với nội dung khiêu dâm. Quá trình nói chuyện bằng video, đối tượng Quỳnh có ghi lại các hình ảnh nhạy cảm của anh H.

Vào thời điểm trên, đối tượng này nhắn tin cho anh H. yêu cầu chuyển 2 triệu đồng, nếu không sẽ đưa những hình ảnh nhạy cảm của anh H. lên mạng xã hội.

Do lo sợ lộ những hình ảnh nhạy cảm, anh H. đã chuyển trước cho đối tượng này 700 ngàn đồng. Sự việc sau đó được anh H. trình báo cho cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an H.Xuân Lộc xác định được Nguyễn Phương Bắc là đối tượng thực hiện hành vi nói trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bắc thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản. Do nghiện ma túy, nên để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, Bắc nảy sinh thủ đoạn trên. Theo đó, đối tượng giả gái, tìm các nạn nhân là nam giới kết bạn làm quen, sau đó chat sex, gọi video sex để lưu lại hình ảnh nhạy cảm của các nạn nhân để tống tiền.

Ngoài trường hợp trên, Bắc còn thực hiện thủ đoạn trên với một số người khác.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều