Báo Đồng Nai điện tử
En

Tới năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho công nhân, người có thu nhập thấp

08:08, 01/08/2022

(ĐN) - Sáng 1-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Sáng 1-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, đã có 18 ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành tập trung vào một số vấn đề lớn và xác định nhu cầu, thị trường nhà ở xã hội cần rất lớn. Tại hội nghị, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn đã đăng ký xây dựng trên 1,2 triệu căn hộ nhà ở xã hội, theo tính toán số căn hộ này sẽ giải quyết được nhu cầu nhà ở cho gần 10 triệu công nhân.

Theo báo cáo của tỉnh, nhu cầu về chỗ ở cho công nhân trên địa bàn Đồng Nai vào khoảng 410 ngàn người, dự báo đến năm 2025 nhu cầu tăng lên vào khoảng 450 ngàn người. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ phấn đấu xây dựng khoảng 10 ngàn căn nhà cho công nhân và người có thu nhập thấp với tổng số vốn khoảng 10.155 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn huy động khác.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng đề án đầu tư, xây dựng hoàn thành ngay trong tháng 8 này. Cụ thể, đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu, để xây dựng và triển khai đề án này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố báo cáo trước ngày 15-8-2022 về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, các vị trí đất đã có chủ trương xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa triển khai, lập kế hoạch triển khai cho thời gian tới với số lượng dự án, căn hộ cụ thể từ nay tới năm 2030 để bảo đảm nhu cầu địa phương. Chính phủ nghiên cứu, sau đó sẽ giao kế hoạch cụ thể.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích