Báo Đồng Nai điện tử
En

Phụ nữ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

06:08, 15/08/2022

(ĐN) - Chiều 15-8, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan Hội LHPN tỉnh - đơn vị được Công an tỉnh chọn làm điểm phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan.

 

(ĐN) - Chiều 15-8, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan Hội LHPN tỉnh - đơn vị được Công an tỉnh chọn làm điểm phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan.

Ra mắt Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tổ phụ nữ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cơ quan Hội LHPN tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)
Ra mắt Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tổ phụ nữ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cơ quan Hội LHPN tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)

Tại lễ phát động, Hội LHPN tỉnh quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thành lập Tổ phụ nữ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cơ quan Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2022-2027.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái đề nghị Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các thành viên Tổ phụ nữ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao; tham mưu lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại cơ quan Hội LHPN tỉnh, trong hệ thống Hội.

Riêng đảng viên, người đứng đầu các ban chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các phòng chuyên môn Công an tỉnh, tham mưu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương, đơn vị.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy trao bằng khen và giấy khen cho đại diện tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nhâm Dần 2022 (Ảnh: Nga Sơn)
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy trao bằng khen và giấy khen cho đại diện tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nhâm Dần 2022 (Ảnh: Nga Sơn)

Về phía Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác phối hợp, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ nữ phạm nhân chấp hành án phạt tù trở về địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống; đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, quản lý, cảm hóa các đối tượng có nguy cơ phạm tội và tệ nạn xã hội cao tại địa phương. Đồng thời, duy trì, nhân rộng các mô hình truyền thông có hiệu quả trong cộng đồng như: chi, tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phòng chống ma túy…

Nga Sơn

Tin xem nhiều