Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm việc với huyện Cẩm Mỹ

04:08, 02/08/2022

(ĐN)- Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ngày 1-8 đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ về công tác tư pháp, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác cơ sở đảng và đảng viên.

(ĐN)- Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ngày 1-8 đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ về công tác tư pháp, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác cơ sở đảng và đảng viên.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn H.Cẩm Mỹ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phó bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền H.Cẩm Mỹ quán triệt sâu sắc, đầy đủ kết luận của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong 7 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chức năng trên địa bàn H.Cẩm Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác cơ sở đảng và đảng viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Công tác điều tra, truy tố, xét xử có chuyển biến tích cực. Công an đã điều tra làm rõ 26 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ gần 93%. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc.

Công tác đảng và đảng viên được quan tâm. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 27 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4,5 ngàn đảng viên. Trong thời gian qua, Huyện ủy Cẩm Mỹ đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; hướng dẫn các chi, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Minh Nguyệt - Đinh Tài

Tin xem nhiều