Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

04:08, 23/08/2022

Ngày 23-8, tại TP. Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (25-8-1962 - 25-8-2022). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự và phát biểu ý kiến.

Ngày 23-8, tại TP. Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (25-8-1962 - 25-8-2022). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Báo Thái Nguyên
Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Báo Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo nhiều báo Đảng địa phương dự lễ.

60 năm trước, Tòa soạn Báo Thái Nguyên với 4 cán bộ, phóng viên ban đầu, phát hành số báo đầu tiên gồm 4 trang, khổ 27x39cm là một sự kiện quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh và công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đến nay, Báo Thái Nguyên phát hành 7 kỳ/tuần, Báo Thái Nguyên điện tử cập nhật 24/24 giờ trong ngày với 40 chuyên mục, phát hành trên nhiều nền tảng công nghệ. Báo bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin đa dạng, trung thực, khách quan, hình thức trình bày đẹp, trở thành cơ quan thông tin tin cậy của cấp ủy, chính quyền và là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn đọc. Những năm qua, Báo được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Thời gian tới, Báo tập trung tuyên truyền tốt nhất, hiệu quả nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; quyết liệt đổi mới tư duy theo xu hướng phát triển báo chí hiện đại; nâng cao chất lượng các ấn phẩm, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của tỉnh trong việc cung cấp các thông tin chính thống, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự mong mỏi của độc giả.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định: Sinh ra và phát triển ở chiến khu Việt Bắc, căn cứ cách mạng, một trong những chiếc nôi của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, 60 năm qua, cùng với báo chí cả nước, Báo Thái Nguyên với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ, đã khẳng định vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng báo chí.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Báo Thái Nguyên
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Báo Thái Nguyên

“Báo Thái Nguyên đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, đồng thời cũng tạo môi trường thực tiễn sinh động để đội ngũ những người làm báo trong Tòa soạn rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngày càng vươn lên”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Thời gian vừa qua và hiện nay, đội ngũ Báo Thái Nguyên đã tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng Tòa soạn điện tử theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng, hiện đại, tiện ích, dễ dàng truy cập trên các thiết bị thông minh, bắt kịp xu hướng phát triển mới của báo chí hiện đại, lan tỏa thông tin nhanh chóng, thu hút độc giả, kịp thời định hướng dư luận, tạo tương tác tích cực với công chúng báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị, thời gian tới, Báo Thái Nguyên tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, công nghệ làm báo mới, thông tin hấp dẫn, đúng định hướng, chủ động tìm đến bạn đọc, đem thông tin, nhất là thông tin chuyên sâu đến bạn đọc bằng nhiều con đường, cách thức khác nhau để mở rộng đối tượng độc giả.

Vui mừng với sáu thập kỷ xây dựng và phát triển của Báo Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chính xác, chân thực, kịp thời, bảo đảm tính định hướng và nhân văn mà Báo đã thông tin, tuyên truyền.

Đặc biệt, Báo Thái Nguyên đã chú trọng phát triển báo điện tử, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền nhanh, chính xác; thông tin đa dạng về thành tựu, kết quả trên các lĩnh vực của tỉnh, đời sống kinh tế, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giao diện thường xuyên đổi mới, nâng cấp, ứng dụng công nghệ hiện đại, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Đồng thời, kết nối, truyền thông qua các kênh thông tin tổng hợp có uy tín như Baomoi.com, Skydoor News và các nền tảng mạng xã hội: Zalo, Facebook, Tiktok, Youtube... để thu hút ngày càng nhiều độc giả. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải yêu cầu thời gian tới Báo Thái Nguyên cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Báo cần kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương những người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời đấu tranh với các luận điệu sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống lành mạnh, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Báo Thái Nguyên được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Thế Bình/nhandan.vn

Tin xem nhiều