Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

11:07, 01/07/2022

(ĐN) - Sáng 1-7, thừa ủy quyền của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất đã trao thư khen và quà của Bí thư Tỉnh ủy cho anh Phạm Quốc Khánh (ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất).

 

(ĐN) - Sáng 1-7, thừa ủy quyền của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất đã trao thư khen và quà của Bí thư Tỉnh ủy cho anh Phạm Quốc Khánh (ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất).

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho anh Phạm Quốc Khánh
Bí thư Huyện ủy Thống Nhất trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho anh Phạm Quốc Khánh

Sau khi biết trong nhiều năm liền anh Khánh đã có 35 lần hiến máu tình nguyện và tích cực vận động bà con giáo dân tham gia hiến máu cứu người, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gửi thư khen, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và nghĩa cử cao đẹp của anh Khánh. Đồng thời mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, việc làm tốt đẹp trên, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng…

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định đã bày tỏ niềm vui khi địa phương có một tấm gương mới 40 tuổi nhưng đã có 35 lần hiến máu tình nguyện như anh Khánh. Đồng chí Nguyễn Hữu Định chúc anh Khánh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, anh Khánh tiếp tục hưởng ứng phong trào “Hiến máu cứu người”, tham gia hiến máu tình nguyện và vận động gia đình, bà con trong xã, ấp cùng tham gia hiến máu, góp phần kịp thời cứu chữa những bệnh nhân cần máu và lan tỏa, nhân lên nhiều tấm gương sáng như anh...

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động khi được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi thư khen, anh Phạm Quốc Khánh hứa sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện và đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cùng tham gia hiến máu cứu người với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều