Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

03:07, 01/07/2022

(ĐN)- Sáng 1-7, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XVII (mở rộng) sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(ĐN)- Sáng 1-7, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XVII (mở rộng) sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đại diện các đơn vị Đoàn trực thuộc trao đổi tại hội nghị
Đại diện các đơn vị Đoàn trực thuộc trao đổi tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn tiếp tục khai thác, sử dụng các kênh thông tin chính thống và qua các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội để tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức kịp thời, thiết thực. Công tác xây dựng Đoàn được quan tâm. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo theo nguyên tắc, Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn cấp trên, đảm bảo tiến độ đề ra…

Từ nay đến cuối năm, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai chương trình hành động của Đoàn TNCSHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương Đoàn; tiếp tục phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, trọng tâm là triển khai các giải pháp cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên…

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng đã thông tin thêm về những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho rằng, trong 6 tháng đầu năm nhìn chung các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đồng đều giữa các đơn vị. Vì vậy, trong 6 tháng còn lại của năm 2022, đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp tập trung thực hiện đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều