Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường truyền thông, ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch

06:07, 21/07/2022

(ĐN)- Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương  tại  hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022, chiều 21-7.

(ĐN)- Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương  tại  hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022, chiều 21-7.

Tính đến nay, cả nước đã tiếp nhận hơn 253 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Bộ Y tế đã phân bổ hơn 242 triệu liều vaccine cho các địa phương, đơn vị. Số vaccine đang tồn tại các địa phương và các tuyến là hơn 21,5 triệu liều, chủ yếu là vaccine Pfizer và Moderna.

Kết quả tỷ lệ tiêm mũi 1, 2 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; tỷ lệ tiêm mũi 3, 4 cho nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên đều chưa đạt tiến độ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã nêu nhiều khó khăn trong công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 nói riêng và công tác tiêm chủng thường xuyên nói chung. Trong đó phải kể đến tâm lý chủ quan cũng như e ngại của người dân. Các đại biểu lo ngại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khó lường, nếu công tác tiêm chủng không được đẩy nhanh thì khi dịch bệnh quay trở lại sẽ khiến các địa phương rất vất vả.

Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng đang gia tăng nhanh chóng. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh. Ảnh: Hạnh Dung
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, sự xuất hiện của các biến chủng mới khiến nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trở lại rất cao. Do đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như phân luồng, cách ly, xét nghiệm. Đặc biệt, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm vaccine, trước mắt là đạt mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-2022.

Bộ Y tế sẽ rà soát để điều chỉnh giá các loại dịch vụ y tế phù hợp với tình hình thực tế. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành để trình Chính phủ chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế trong thời gian tới.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều