Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 28-7

07:07, 28/07/2022

(ĐN) - Đến thăm, làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, đại tá Phan Sỹ Thao, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội thời gian qua.

Nhiều hoạt động sáng tạo hỗ trợ gia đình liệt sĩ

(ĐN) - Đến thăm, làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, đại tá Phan Sỹ Thao, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội thời gian qua.
Đồng chí Phan Sỹ Thao nhấn mạnh, Đồng Nai là vùng trọng điểm đánh phá ác liệt trong chiến tranh nên lượng người có công, nhất là liệt sĩ khá nhiều. Thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã sáng tạo trong huy động các nguồn lực chăm sóc gia đình liệt sĩ, mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp hiệu quả với cơ quan lao động địa phương và các đơn vị quân đội trong việc xác định danh tính liệt sĩ, tìm mộ liệt sĩ… Đây là điểm nổi bật mà tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm thực hiện để chăm sóc tốt hơn nữa cho gia đình các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Phan Sỹ Thao tặng quà đại diện cho gia đình liệt sĩ H.Vĩnh Cửu
Đồng chí Phan Sỹ Thao tặng quà đại diện cho gia đình liệt sĩ H.Vĩnh Cửu

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà (2,2 triệu đồng/phần) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

                                                                                                    Nguyệt Hà

 

Tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

(ĐN) - “Chuyển đổi số hiệu năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” là chủ đề Chương trình Cà phê doanh nhân lần 24 do Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai tổ chức ngày 28-7. Chương trình nhằm trao đổi, chia sẻ, giới thiệu và tư vấn các giải pháp, nền tảng công nghệ số phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

 Kết nạp các hội viên mới vào Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai
Kết nạp các hội viên mới vào Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai

Diễn giả Phí Anh Tuấn, Giám đốc Công ty PAT Consuting, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số trình bày các nội dung: Lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp và giải pháp thực hiện; giải pháp quản trị nguồn và hệ thống báo cáo quản trị thông minh; nhu cầu và thách thức về chuyển đổi số; vai trò của việc quản lý khách hàng và thách thức khi áp dụng công nghệ vào chuyển đổi số...

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai đã kết nạp thêm 9 thành viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 500 doanh nghiệp. Hội cũng ra mắt CLB Doanh nhân Đồng Nai qua các thời kỳ do ông Đặng Văn Điềm, Cựu chủ tịch Hội làm chủ nhiệm

Văn Gia

150 học viên hoàn thành bồi dưỡng kiến thức đối ngoại

(ĐN) - Trong hai ngày 27 và 28-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho 150 cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đóng trên địa bàn.

Đại tá Ngô Quang Thuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng
Đại tá Ngô Quang Thuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng

Trong chương trình, các học viên được các giảng viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Cục Đối ngoại phía Nam, Bộ Quốc phòng giới thiệu các chuyên đề liên quan tình hình thế giới, khu vực, trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Cập nhật một số tình hình chung và Nghiệp vụ lễ tân, đối ngoại quốc phòng; kỹ năng tham mưu, xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn quân sự nước ngoài.

Nguyệt Hà

 

Trồng 3 ngàn cây xanh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

(ĐN) - Hưởng ứng Ngày Bảo tồn thiên nhiên thế giới, sáng 28-7 Công ty Keppel Land Việt Nam (TP.HCM) và Báo Tiền Phong tổ chức trồng 3 ngàn cây xanh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Đại diện Công ty Keppel Land Việt Nam, Báo Tiền Phong và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai trồng cây xanh
Đại diện Công ty Keppel Land Việt Nam, Báo Tiền Phong và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai trồng cây xanh

Chia sẻ tại sự kiện này, đại diện lãnh đạo Công ty Keppel Land Việt Nam cho biết, thông qua chương trình trồng cây, công ty mong muốn chung tay phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu; tuyên truyền tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường đến các em học sinh.

Hoàng Lộc

Cập nhật tiến bộ khoa học - kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân

(ĐN) - Hơn 70 đại biểu và hội viên nông dân H. Xuân Lộc đã tham dự hội nghị cập nhật tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp do Hội Nông dân H.Xuân Lộc phối hợp với Sở KH-CN tổ chức.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại đây, các báo cáo viên của Sở KH-CN, NN-PTNT và giảng viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hướng dẫn quy trình tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích, truy xuất nguồn gốc…

Hội nghị cập nhật tiến bộ khoa học -kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp là nỗ lực của Hội Nông dân H. Xuân Lộc tạo ra “sân chơi riêng” cho các đối tượng là nông dân trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

                                                                                                    Ngọc Hoàng

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” bằng năng lượng mặt trời

(ĐN) - Công trình có tổng chiều dài 400m với 18 trụ bóng đèn bằng năng lượng mặt trời tại tổ 8, ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, H.Định Quán. Tổng kinh phí xây dựng trên 40 triệu đồng do Đoàn Thanh niên xã La Ngà vận động các mạnh thường quân trong ấp 34 triệu đồng, phần còn lại do quỹ của đoàn viên thanh niên xã La Ngà chung tay ủng hộ.

ĐVTN xã La Ngà, H. Định Quán hoàn thiện lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại tổ 8, ấp Phú Quý 1
ĐVTN xã La Ngà, H. Định Quán hoàn thiện lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại tổ 8, ấp Phú Quý 1

Thời gian tới, Huyện đoàn Định Quán sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân và sự đóng góp của đoàn viên thanh niên để triển khai thêm những công trình thanh niên thiết thực khác trên địa bàn.

Hoàng Quân

Tặng quà Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân ái Bạch Lâm

(ĐN) - Ngày 28-7, Hội Chữ thập đỏ H. Thống Nhất đến thăm và tặng 100 thùng sữa tươi các loại cho Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân ái Bạch Lâm, xã Gia Tân 2. Toàn bộ kinh phí tặng quà hơn 20 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động đơn vị phân phối thuộc Công ty Nutifood ủng hộ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ H. Thống Nhất tặng sữa tươi cho Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân ái Bạch Lâm
Đại diện Hội Chữ thập đỏ H.Thống Nhất tặng sữa tươi cho Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân ái Bạch Lâm

Cơ sở bảo trợ xã hội Nhân ái Bạch Lâm do ông Phạm Văn Ngữ làm chủ, được UBND H.Thống Nhất cấp phép hoạt động từ năm 2009. Hiện cơ sở đang quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 180 người cơ nhỡ. Trong đó, có 4 cụ từ 89-90 tuổi, 7 em từ 9-10 tuổi.

Nhật Quang

Tin xem nhiều