Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập chữa cháy quy mô lớn tại huyện Nhơn Trạch

01:07, 16/07/2022

UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập thành công phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng (phương án cấp Bộ Công an) tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa 

 

(ĐN) - Ngày 16-7, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập thành công phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng (phương án cấp Bộ Công an) tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch).

Lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an theo dõi diễn tập.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an theo dõi diễn tập.

Đến dự buổi diễn tập có: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở tiến hành sơ tán công nhân, tài sản công ty và chữa cháy bước đầu
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở tiến hành sơ tán công nhân, tài sản công ty và chữa cháy bước đầu

Tình huống giả định được đặt ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 16-7, trong quá trình sản xuất tại tầng 3 khu tuôn sợi của Nhà máy ny-lông có diện tích khoảng 9.700m2, đường ống dầu gia nhiệt bị sự cố, dầu bị rò rỉ tràn vào mô tơ điện làm chạm chập, gây cháy.

Lúc này, khoảng 45 công nhân ở tầng 4 và tầng 5 do không chạy được xuống dưới nên đã chạy lên phía trên mái của tòa nhà. Khoảng 20 công nhân ở tầng 1 và tầng 2 trong lúc hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà đã xô đẩy, dẫn đến bị chấn thương, ngất không tự thoát được.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Đám cháy bùng phát nhanh chóng dẫn tới cháy lan, sập đổ công trình, nổ nồi hơi, va chạm giao thông nội bộ… Cùng lúc đó, hàng chục người mắc kẹt trong thang máy, dưới đống đổ nát dẫn đến cảnh chen chúc, giẫm đạp... 

Khi xảy ra sự cố, tai nạn cháy, nổ lớn liên hoàn nói trên, lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng triển khai cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người và tổ chức chữa cháy ban đầu.

 Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh cùng các địa phương lân cận tiến hành chữa cháy.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh cùng các địa phương lân cận tiến hành chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Đồng Nai và H.Nhơn Trạch đã đến hiện trường cùng với lực lượng cơ sở tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy, bảo vệ các công trình lân cận.

Khi tình hình sự cố cháy, nổ diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong tỉnh, Công an tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an điều động lực lượng, phương tiện chi viện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy.
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy.

Ngay lập tức, Bộ Công an đã điều động thêm lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Bộ và địa phương lân cận chi viện, khẩn trương phối hợp dập tắt vụ cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, diễn tập thực binh kết thúc, các lực lượng tiến hành rút kinh nghiệm ngay tại chỗ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đánh giá, đợt diễn tập lần này có quy mô lớn, huy động gần 1 ngàn người, hơn 100 xe đặc chủng từ lực lượng cơ sở, cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng phương tiện tham gia. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tự thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn bắt tay chúc mừng các lực lượng hoàn thành công tác diễn tập
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn bắt tay chúc mừng các lực lượng hoàn thành công tác diễn tập

Dịp này 18 tập thể đã được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Tin, Ảnh: Đăng Tùng

 
Tin xem nhiều