Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa

01:07, 14/07/2022

(ĐN) - Sáng 14-7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(ĐN) - Sáng 14-7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu của HĐND thành phố đã bầu các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND TP.Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Đỗ Khôi Nguyên, Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (thay cho đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên được Tỉnh ủy điều động giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT); đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TTDL giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (thay cho đồng chí Nguyễn Duy Tân đã được điều động làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy) và đồng chí Nguyễn Kim Bích Huyên, Chánh Thanh tra TP.Biên Hòa làm Ủy viên UBND thành phố.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố còn có nhiều nội dung khác, như: nghe báo cáo các chuyên đề của UBND TP.Biên Hòa về xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai thời gian qua; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc thực hiện các dự án trọng điểm; việc xây dựng trường lớp trên địa bàn để tránh học ca 3; việc sử dụng nguồn kinh phí chi cho phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19…

Lãnh đạo TP.Biên Hòa tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh của UBND thành phố theo quy định và ghi nhận những đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên.
Lãnh đạo TP.Biên Hòa tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh của UBND thành phố theo quy định và ghi nhận những đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên.

Chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh cho biết, Biên Hòa đã là đô thị loại 1 từ nhiều năm qua nhưng còn nhiều việc phải tiếp tục làm để xứng tầm đô thị loại 1. Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung làm rõ, đưa ra các giải pháp để  những nghị quyết, chủ trương và mục tiêu về xây dựng Biên Hòa xứng tầm đô thị loại 1 được thực hiện có hiệu quả, thực chất.

Kỳ họp cũng cần đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND. Nghị quyết được ban hành rất nhiều, nhưng nghị quyết có đi vào cuộc sống không, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghị quyết như thế nào… thì cần có sự giám sát của HĐND, từ đó phát hiện những điều còn bất cập, thiếu sót, vi phạm để đưa ra kiến nghị xử lý.

Kỳ họp lần này của HĐND TP.Biên Hòa diễn ra đến hết ngày 15-7.

Phương Hằng

Tin xem nhiều