Báo Đồng Nai điện tử
En

143 xã, phường, thị trấn có chi hội Cựu giáo chức

11:07, 13/07/2022

(ĐN)- Sáng 13-7, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

(ĐN)- Sáng 13-7, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Đào Đức Trình, Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến
Ông Đào Đức Trình, Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CGC tỉnh đã hoàn thành Đại hội đại biểu Hội CGC tỉnh. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát triển. Hiện nay toàn tỉnh có 143 xã, phường, thị trấn có chi hội CGC (tăng 38 chi hội so với năm 2021); còn 27 xã, phường chưa có chi hội. Đến nay toàn tỉnh có hơn 3,7 ngàn hội viên Hội CGC.

Để chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất của hội viên, Hội CGC các cấp đã xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ giảm nghèo và người bệnh khó khăn với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; xây dựng Quỹ tình thương với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó đã cho hội viên vay hơn 880 triệu đồng để chăn nuôi, sản xuất… Các cấp hội đã tổ chức chúc tết, mừng thọ các hội viên cao tuổi; thăm hỏi, động viên các hội viên bị ốm đau; nhiều chi hội đã tổ chức cho hội viên đi tham quan, du lịch.

Trong thời gian tới, Hội CGC tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức hội. Mục tiêu đặt ra là có từ 85%-90% giáo viên nghỉ hưu gia nhập Hội CGC; mở rộng phát triển hội ở các trường THPT…

Hải Yến

Tin xem nhiều