Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá nhóm trộm cắp liên huyện có súng

01:06, 28/06/2022

(ĐN) - Công an H.Nhơn Trạch tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Doãn Trường (32 tuổi quê tỉnh Nghệ An), cả 2 đều tạm trú TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch); Nguyễn Lê Tuấn (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Công an H.Nhơn Trạch tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Doãn Trường (32 tuổi quê tỉnh Nghệ An), cả 2 đều tạm trú TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch); Nguyễn Lê Tuấn (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ô tô và các công cụ các đối tượng dùng để gây án. Ảnh nhỏ: Công an phát hiện khẩu súng tự chế trong phòng trọ của đối tượng Nguyễn Văn Dũng
Chiếc xe ô tô và các công cụ các đối tượng dùng để gây án. Ảnh nhỏ: Công an phát hiện khẩu súng tự chế trong phòng trọ của đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Liên quan đến vụ việc, 2 đối tượng Lê Ngọc Thưởng (41 tuổi, tạm trú xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) và Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 22-6, Trường điều khiển xe ô tô biển số 60A-235.41 chở Dũng đến địa bàn Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để trộm cắp tài sản, khi đến Công ty TNHH S.J., Trường đứng ngoài xe ô tô để cảnh giới còn Dũng đột nhập vào bên trong cắt trộm khoảng 133m dây cáp điện. Trong quá trình cắt, dây điện bị chập làm nổ cầu trì nên bị lực lượng bảo vệ công ty phát hiện. Thấy vậy Dũng đã nhanh chân leo rào bỏ chạy đến vị trí xe ô tô Trường đậu sẵn bỏ chạy về phòng trọ ở KP.Mỹ Khoan, TT.Hiệp Phước khóa cửa cố thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H. Nhơn Trạch và Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch khống chế bắt giữ các đối tượng và thu giữ 1 xe ô tô cùng nhiều công cụ dùng cho việc gây án. Khám xét phòng trọ của Dũng, cơ quan công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế cùng 7 viên đạn. Qua đấu tranh, Dũng và Trường đã nhận tội, khai nhận thêm ngoài vụ trộm cắp dây điện như trên còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây điện khác ở địa bàn các khu công nghiệp trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom và TP. Biên Hòa.

Trong ngày 22-6, Nguyễn Lê Tuấn đã đến công an đầu thú, khai nhận là người giúp sức cho Dũng và Trường thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Thưởng và Thanh cũng đến đầu thú và khai nhận mua 129 kg dây cáp điện với giá 24,5 triệu đồng do Dũng, Trường trộm cắp được.

Huyền Anh

Tin xem nhiều