Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 29-6-2022

10:06, 28/06/2022

Bài toán nội địa hóa nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; trường nghề vào mùa cao điểm tuyển sinh; nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi giao dịch trên mạng; phóng sự truyền hình về mối lo khi một đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường trong mưa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4640 ra ngày 29-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 29-6
Bìa số báo ra ngày 29-6

Bài toán nội địa hóa nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; trường nghề vào mùa cao điểm tuyển sinh; nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi giao dịch trên mạng; phóng sự truyền hình về mối lo khi một đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường trong mưa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4640 ra ngày 29-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Nội địa hóa nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, khi thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới biến động mạnh, cả doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đến người chăn nuôi đều gặp khó khăn vì giá tăng sốc do ảnh hưởng của nguyên liệu nhập khẩu.

* Trường nghề vào mùa cao điểm tuyển sinh

Ngay sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tại các trường nghề bắt đầu tấp nập phụ huynh, học sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển. Do nhu cầu học nghề sau phân luồng THCS cao nên việc tuyển sinh trung cấp nghề khá thuận lợi.

* Tăng lương, đừng cắt giảm chế độ phúc lợi

Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy định của đơn vị để điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho phù hợp từ đầu tháng 7 tới, nhưng không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm…

* Sản phẩm tốt cần thêm “lớp áo” đẹp, tiện lợi

Ngày nay, thiết kế bao bì, nhãn mác không chỉ để trình bày, mô tả cho sản phẩm hay đơn thuần là bảo quản, chứa đựng sản phẩm mà còn đảm nhận vai trò như một “công cụ” để tiếp thị cho sản phẩm. Những sản phẩm có thiết kế bao bì tinh tế sẽ được người tiêu dùng chú ý nhiều hơn, từ đó mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

* Siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm

Trên địa bàn TP.Biên Hòa có hơn 2 ngàn cơ sở dịch vụ văn hóa, trong đó có nhiều cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, quán karaoke, dịch vụ massage… Với lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn như vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc). Để ngăn ngừa các tệ nạn cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19, TP.Biên Hòa đang siết chặt quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ này.

* Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi giao dịch trên mạng

Ứng tuyển việc nhẹ lương cao, mua hàng online, trả lời thông tin yêu cầu của một số trang web quảng cáo giả danh để nhận khuyến mãi, tự cài đặt, cập nhật phần mềm ứng dụng không rõ xuất xứ…, đã khiến nhiều người vô tình đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội và bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.

* Phóng sự truyền hình: Thảm nhựa dưới trời mưa liệu có đảm bảo chất lượng? (xem tại ĐÂY)

Sáng 28-6, mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng đơn vị thi công trên QL1A, đoạn đi qua ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom vẫn tiến hành thảm nhựa mặt đường, khiến nhiều người lưu thông qua đây đặt dấu hỏi về chất lượng công trình!

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều