Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

12:06, 25/06/2022

(ĐN)- Sáng 25-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Theo đó, Trung đoàn có 3 tiểu đoàn; mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội và 1 Trung đội Cơ giới vận tải với tổng biên chế trên 1 ngàn cán bộ, chiến sĩ...

(ĐN)- Sáng 25-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu (trực thuộc Công an tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Trần Danh
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Trần Danh

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Theo đó, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu có 3 tiểu đoàn; mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội và 1 Trung đội Cơ giới vận tải với tổng biên chế trên 1 ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thành phố. Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh được phân công giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Thiếu thướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và tặng hoa cho Ban chỉ huy. Ảnh: Trần Danh
Thiếu thướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và tặng hoa cho Ban chỉ huy. Ảnh: Trần Danh

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu vẫn tìm cách hoạt động, chống phá Đảng, chính quyền với nhiều thủ đoạn hoạt động nhằm lôi kéo, kích động quần chúng gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Trần Danh
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Trần Danh

Đáng chú ý, một số công dân có dấu hiệu bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động tiến hành các vụ khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, manh động. Trong đó, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao đang đặt ra nhiều thách thức; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy... cũng diễn biến phức tạp.

Ban chỉ huy Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tuyên thệ nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Danh
Ban chỉ huy Trung Đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tuyên thệ nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Danh

Thời gian vừa qua, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh từng bước được kiện toàn và ngày càng phát triển. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Công an tỉnh thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh để chủ động tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cơ động, vũ trang, chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, tham gia cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Công an tỉnh, Ban chỉ huy Trung đoàn và hơn 1 ngàn cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia vào Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia biễu diễn một số động tác võ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia biễu diễn một số động tác võ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Trần Danh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Công an tỉnh hướng dẫn Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu ổn định tổ chức, quán triệt chức năng, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Công an tỉnh phải có quy định về cơ chế vận hành, kế hoạch tổ chức huấn luyện, tổ chức tập luyện kỹ thuật chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, lực lượng CSCĐ tham gia biểu diễn một số động tác chiến đấu và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia biễu diễn một số động tác chiến đấu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia biễu diễn một số động tác chiến đấu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Danh

Trần Danh

Tin xem nhiều