Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM

11:06, 23/06/2022

(ĐN) - Sáng 23-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 23-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và ông Sok Dareth cùng nhau ôn lại mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa Việt Nam - Campuchia; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước, trong đó có quan hệ giữa Đồng Nai và các địa phương của Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đồng Nai hiện có 3 doanh nghiệp đang đầu tư 5 dự án tại Campuchia. Từ năm 2011 đến nay, Đồng Nai đã cấp 36 suất học bổng toàn phần cho du học sinh Campuchia và sẽ tiếp tục duy trì cấp học bổng trong thời gian tới; hằng năm, Đồng Nai đều tổ chức Tết Chol Chnam Thmay cho du học sinh Campuchia… 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM.

Ông Sok Dareth bày tỏ vui mừng khi được gặp lãnh đạo tỉnh đúng vào dịp Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022); đồng thời tin tưởng sự kiện này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 bên, góp phần giúp thế hệ trẻ 2 nước hiểu thêm về mối quan hệ tốt đẹp này.

Ông Sok Dareth đánh giá cao sự đầu tư của các doanh nghiệp Đồng Nai tại Campuchia và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Đồng Nai và các tỉnh kết nghĩa của Campuchia trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - giáo dục; tăng cường kết nối, giao lưu giữa thanh niên, học sinh, sinh viên 2 nước.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM trong buổi gặp mặt sáng 23-6.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM trong buổi gặp mặt sáng 23-6.

Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đề nghị Đồng Nai tăng cường trao đổi đoàn các cấp với Campuchia và mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đến thăm Campuchia. Trong vai trò Tổng lãnh sự, cá nhân ông sẵn sàng kết nối nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 bên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn lời mời của Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM và đề nghị UBND tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm 2 tỉnh kết nghĩa tại Campuchia; thường xuyên quan tâm du học sinh Campuchia; giao Tỉnh đoàn tổ chức các sự kiện giao lưu giữa thanh niên 2 bên.

Hải Yến

Tin xem nhiều