Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh

10:06, 07/06/2022

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; ông Nguyễn Thanh Long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 7-6, tại phiên họp của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã tiến hành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ra quyết định số: 658/QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hà Nội, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Trước đó, chiều 6-6, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

TTXVN

 

Tin xem nhiều