Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập đoàn De Heus tìm cơ hội mở rộng đầu tư vào Đồng Nai

01:05, 09/05/2022

(ĐN) - Ngày 9-5, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu chính sách, môi trường với dự tính sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, chế biến.

(ĐN) - Ngày 9-5, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu chính sách, môi trường với dự tính sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, chế biến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn De Heus
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn De Heus

Tiếp đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, Đồng Nai là tỉnh có chăn nuôi phát triển nhất cả nước. Chăn nuôi của tỉnh chiếm tỷ trọng gần 62% trong giá trị sản xuất nông nghiệp với với 2 vật nuôi chủ lực là heo, gà.

Hiện đàn heo của Đồng Nai hơn 2,1 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn với 1.332 trang trại. Đàn heo của các doanh nghiệp FDI khoảng 968 ngàn con, doanh nghiệp trong nước khoảng 76,5 ngàn con, còn lại là đàn heo của các hộ cá thể. Đàn gà gần 23,2 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 91% tổng đàn với 360 trang trại. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại quy mô lớn gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hình thành chuỗi khép kín. Mục tiêu của tỉnh là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, Đồng Nai mong muốn Tập đoàn De Heus sẽ kết hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, các địa phương hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ cho các trang trại, liên kết tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn.

Theo ông Koen De Heus, đồng Chủ tịch Tập đoàn De Heus, Tập đoàn đã đầu tư vào tỉnh Đồng Nai nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Dầu Giây (H.Thống Nhất), sản phẩm bán cho nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai và các tỉnh thành khác trên cả nước. Sau chuyến làm việc, tập đoàn sẽ xem xét tìm cơ hội liên kết mở rộng đầu tư vào tỉnh.

                                                                   Hương Giang

        

Tin xem nhiều