Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân rời thành phố nghỉ lễ, đường sá bắt đầu đông đúc

05:04, 29/04/2022

(ĐN)- Chiều tối 29-4, người dân đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM bắt đầu đổ ra đường để về quê hoặc đi du lịch kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khiến nhiều tuyến đường qua Đồng Nai đông đúc.

(ĐN)- Chiều tối 29-4, người dân đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM bắt đầu đổ ra đường để về quê hoặc đi du lịch kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khiến nhiều tuyến đường qua Đồng Nai đông đúc.

Chú thích ảnh: Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) đông đúc phương tiện lưu thông trong chiều 29-4. (Ảnh: CTV)
Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) đông đúc phương tiện lưu thông trong chiều 29-4. Ảnh: CTV

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai cho thấy, bắt đầu từ 16 giờ 30, tuyến quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ngã tư Vũng Tàu hướng TP.HCM đi Đồng Nai, lượng phương tiện tăng đột biến. Rất nhiều ô tô và xe máy xếp thành hàng lưu thông. Tuy nhiên, khu vực này nhờ có lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động túc trực phân luồng nên các phương tiện lưu thông trật tự.

Tương tự, tuyến quốc lộ 20, đoạn qua xã Gia Kiệm (H.Thống Nhất), các xe cộ cũng tập trung đông đúc trong chiều 29-4, làn ô tô di chuyển khá khó khăn. Ở khu vực này có mưa nhỏ nên ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông của người dân.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà phà Cát Lái, bắt đầu từ 16 giờ, người dân đổ về phà tăng đột biến ở phía TP.Thủ Đức (TP.HCM) để qua phía bờ H.Nhơn Trạch. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên đơn vị đã bố trí 7 chiếc phà hoạt động hết công suất, chạy liên tục để vận chuyển người dân qua lại.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho hay, dự kiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng sẽ tăng đột biến. Đơn vị đã chủ động bố trí nhân sự, phối hợp với các bên liên quan để điều tiết giao thông tại Trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai), đoạn giao với quốc lộ 51 khi xe cộ tập trung đông đúc.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều