Báo Đồng Nai điện tử
En

Căn cứ các lợi thế địa phương để phát triển nông nghiệp, du lịch bền vững

10:04, 14/04/2022

(ĐN)- Ngày 14-4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

(ĐN)- Ngày 14-4, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán Trần Hữu Hạnh cho biết, từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến 100% tổ chức cơ sở Đảng với trên 99% đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Đồng thời, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết toàn khóa, cùng các kế hoạch cụ thể, nhất là tập trung vào các giải pháp đột phá và các đề án nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; phát triển du lịch trên địa bàn dựa vào những lợi thế của địa phương…

Kết quả, từ sau đại hội đến nay, cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều được huyện thực hiện đạt mục tiêu. Toàn huyện hiện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, đến cuối năm 2023, 13/13 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các chính sách về an sinh xã hội, thực hiện tốt hậu phương quân đội; giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Tình hình quốc phòng và an ninh được đảm bảo giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nghị quyết, nhất là “mục tiêu kép” năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa trái) khảo sát thực tiễn tại Công ty TNHHTMDV Thuận Hương. Ảnh: Nguyệt Hà
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa trái), cùng đoàn công tác khảo sát thực tiễn tại Công ty TNHHTMDV Thuận Hương

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, H.Định Quán hiện còn nhiều lợi thế so sánh để khai thác nhằm nâng chất NTM nâng cao, nâng thu nhập của người dân, kể cả chất lượng sống mọi mặt khi thực hiện NTM nâng cao và kiểu mẫu…

Riêng kế hoạch về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng NTM nâng cao, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trước mắt huyện tập trung cho 2 điểm có khả năng triển khai là Thác Ba Giọt và Bàu nước sôi (thực hiện nhiệm vụ này có thể kết hợp xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp với đầu tư để từng bước tháo gỡ khó khăn)…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngành của tỉnh ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của địa phương và trên cơ sở nghiên cứu kỹ các quy định, cũng như thẩm quyền của ngành có những giải pháp nhằm giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, H.Định Quán cần phát huy 4 lợi thế sẵn có, gồm: Khí hậu thổ nhưỡng; hệ thống sông, rừng, đảo; nằm trên trục đường du lịch Đà Lạt và không bị áp lực bởi tốc độ tăng trưởng công nghiệp… để khắc phục những khó khăn, nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra.

Về phương hướng đến cuối nhiệm kỳ và những giải pháp đột phá để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, với thế mạnh của mình, cơ cấu kinh tế chính của H.Định Quán phải là thuần nông, nên việc phát triển công nghiệp phải phục vụ nâng chất nông thôn bền vững, công nghiệp phục vụ dịch vụ nông nghiệp, du lịch; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp… nâng cao thu nhập và đời sống mọi mặt của người dân để thực hiện phát triển nhanh bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác thăm mô hình trồng sầu riêng sạch tại Định Quán. Ảnh: Nguyệt Hà
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác thăm mô hình trồng sầu riêng sạch tại Định Quán

“Thực tế hiện nay, huyện có 10/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng thu nhập của người dân bình quân mới 66 triệu đồng/người/năm là quá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Trong đó, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp được coi là thế mạnh phải tập trung quy hoạch để có điều kiện đầu tư hạ tầng, không nên chỉ bó hẹp trong 3 khu vực như hiện nay và khi có hạ tầng đầu tư các khu, các điểm du lịch phải tính phương án quy hoạch các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú để thu hút khách thập phương, không chỉ đơn thuần trong địa bàn” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững và du lịch sinh thái phải chú ý xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, mang dấu ấn riêng của H.Định Quán, chứ không chung chung. Trong đó, nông nghiệp phải gắn chuỗi liên kết 3 khâu: sản xuất - chế biến và tiêu thụ; đồng thời xác định chế biến là yếu tố quan trọng trong nâng chất sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn riêng của Định Quán…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chú trọng yếu tố dân chủ trong Đảng; xây dựng mối đoàn kết trong thường trực, thường vụ và toàn Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích