Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Lê Thị Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN H.Định Quán

12:10, 15/10/2021

(ĐN) – Sáng 15-10, Hội LHPN H.Định Quán tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ H.Định Quán lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 146/148 đại biểu. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

(ĐN) – Sáng 15-10, Hội LHPN H.Định Quán tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ H.Định Quán lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 146/148 đại biểu. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và phát biểu tại đại hội
Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, đồng lòng, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện đã hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Trong đó, việc triển khai phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và các khâu đột phá được các cấp Hội triển khai sâu rộng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, hội viên. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được tổ chức Hội các cấp quan tâm triển khai nhiều hoạt động, phong trào khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ tự giác học tập, cập nhật kiến thức mới phục vụ cho quá trình lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc… Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện từ 926 hộ xuống còn 254 hộ.

Đồng chí Trần Hữu Hạnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện
Đồng chí Trần Hữu Hạnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Công tác xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội, các cấp Hội quan tâm nắm chắc số lượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng… Từ đây, vai trò của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, GD-ĐT, y tế, khoa học – công nghệ - môi trường, văn hóa – thể thao, gia đình… ngày càng được khẳng định.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Mục tiêu mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực của tổ chức Hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng tính chủ động, sáng tạo cho cơ sở; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ; nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ.

Ban chấp hành Hội LHPN H.Định Quán khóa XII và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Hội LHPN H.Định Quán khóa XII và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội LHPN H.Định Quán khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 với 26 ủy viên (khuyết 1 ủy viên), bầu 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN H.Định Quán nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, đồng chí Trần Hữu Hạnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Định Quán đã tặng đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ H.Định Quán với nội dung: “Phụ nữ Định Quán phát huy truyền thống, đoàn kết, tự tin, bình đẳng, sáng tạo, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng H.Định Quán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều