Báo Đồng Nai điện tử
En

64 tăng ni, phật tử Phật giáo Đồng Nai lên đường vào tuyến đầu chống dịch đợt 2

03:09, 10/09/2021

(ĐN) - Ngày 10-9, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tăng ni, phật tử Phật giáo Đồng Nai tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày 10-9, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam (GHPGVN) tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tăng ni, phật tử Phật giáo Đồng Nai tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các tăng ni, phật tử tại lễ ra quân chuẩn bị lên đường vào tuyến đầu chống dịch đợt 2
Các tăng ni, phật tử tại lễ ra quân chuẩn bị lên đường vào tuyến đầu chống dịch đợt 2

Đây là lần ra quân thứ 2 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm chung tay góp phần thiết thực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Lần thứ 1 vừa kết thúc vào ngày 9-9 với sự góp mặt của 35 tình nguyện viên.

Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết, ở đợt thứ 2 này, đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ có 64 tình nguyện viên lên đường tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Trong số đó, có  26 tình nguyện viên vừa kết thúc chuyến tình nguyện đợt 1 tiếp tục xung phong tham gia đợt 2. Nhóm tình nguyện sẽ được chia làm 3 tổ để tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly và ở cộng đồng. Trước đó, các tình nguyện viên cũng đã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng như đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã gửi lời động viên, dặn dò tới các tăng ni, phật tử tình nguyện lên đường chống dịch đợt này. Thượng tọa Thích Huệ Khai nhấn mạnh, so với đợt 1, đợt 2 số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia tăng lên rất nhiều, đây là một niềm vui rất lớn. Phật giáo đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, Ban Tôn giáo tỉnh thông qua chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, thiết thực của tăng ni, phật tử tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội trong dịch bệnh suốt thời gian qua, đặc biệt là hoạt động tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Trưởng ban Tôn giáo tỉnh bày tỏ tin tưởng, Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, qua đó đồng lòng chung sức, góp phần vào thành công của cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Hồ Thảo


Tin xem nhiều