Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành đoàn Biên Hòa khen thưởng đột xuất đoàn viên bắt cướp

04:08, 09/08/2021

(ĐN) - Chiều 9-8, Thành đoàn Biên Hòa đã tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất cho anh Nguyễn Trọng Hữu, đoàn viên chi đoàn KP.3, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), hiện tham gia lực lượng dân quân thường trực tại P.Thống Nhất có hành động dũng cảm truy đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản, góp phần vào phong trào phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường.

 

(ĐN) - Chiều 9-8, Thành đoàn Biên Hòa đã tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất cho anh Nguyễn Trọng Hữu, đoàn viên chi đoàn KP.3, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), hiện tham gia lực lượng dân quân thường trực tại P.Thống Nhất có hành động dũng cảm truy đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản, góp phần vào phong trào phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường.

Anh Nguyễn Minh Hiếu tặng giấy khen của Thành đoàn Biên Hòa cho anh Nguyễn Trọng Hữu (Ảnh: CTV)
Anh Nguyễn Minh Hiếu tặng giấy khen của Thành đoàn Biên Hòa cho anh Nguyễn Trọng Hữu (Ảnh: CTV)

Được biết, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-8, trên đường đi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại ngã tư Vincom, anh Nguyễn Trọng Hữu nghe tiếng truy hô cướp của người dân đã nhanh chóng truy đuổi đối tượng từ cầu Mương Sao qua đường Võ Thị Sáu đến trước cổng Công ty D2D ép ngã, khống chế đối tượng cướp giật tài sản và phối hợp với Đội cảnh sát giao thông xử lý phòng chống dịch của TP.Biên Hòa đưa đối tượng về Công an P.Thống Nhất xử lý.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa trước khi trao giấy khen của Thành đoàn Biên Hòa đã biểu dương hành động dũng cảm của anh Nguyễn Trọng Hữu; đồng thời đề nghị tuyên truyền rộng rãi hành động dũng cảm của anh Hữu trong đoàn viên thanh niên và cộng đồng để có nhiều hơn nữa những hành động đẹp vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân.

Nga Sơn

Tin xem nhiều