Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Y tế kiểm tra công tác xét nghiệm diện rộng tại Xuân Lộc

03:08, 24/08/2021

(ĐN) - Ngày 24-8, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. Phạm Hồng Thăng, thành viên Tổ công tác Bộ Y tế và BS. Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

(ĐN) - Ngày 24-8, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. Phạm Hồng Thăng, thành viên Tổ công tác Bộ Y tế và BS. Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, đến thời điểm ngày 23-8, Xuân Lộc có 217 ca dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp dương tính hầu hết là ở các khu cách ly tập trung, huyện đã khẩn trương thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng tại các vùng gồm: Nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới của 1383 tổ nhân dân thuộc 92 khu ấp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tính đến 19 giờ ngày 21-8, H. Xuân Lộc đã hoàn thành việc lấy mẫu lần 1 cho 30.175 người dân với 10.059/10.197 bộ kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, đạt tỷ lệ 98,59%. Kết quả có 30.175 trường hợp âm tính, hiện nay huyện đang tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng, Trung tâm y tế huyện đã bố trí lực lượng y, bác sĩ phối hợp với lực lượng y tế tư nhân, y tế trường học phân chia 165 tổ đến từng khu vực dân cư tại các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc địa phương chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, vật lực, tuyên truyền… nên công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng diễn ra thuận lợi. Đặc biệt là các tổ lấy mẫu thực hiện tốt thông điệp 5K, nhân viên lấy mẫu được tập huấn kỹ nên thực hiện các thao tác thuần thục, chính xác và đảm bảo yêu cầu.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Xuân Lộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm đã đề ra, quá trình thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, an toàn. Trong đó lưu ý cần tăng cường xét nghiệm đối với các nơi có nguy cơ cao như: chợ, điểm buôn bán tập trung, nhà thờ, chùa, thánh đường Hồi giáo…, đồng thời cần tiếp tục nắm chắc địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, sớm đưa huyện Xuân Lộc trở lại "vùng xanh".

                                                                                 Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều