Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ trong mùa dịch

04:08, 11/08/2021

(ĐN) - Ngày 11-8, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đối với Thạch Minh Hiếu, 25 tuổi và Kim Hùng Vương, 23 tuổi cùng cư trú Kp. Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, can tội chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2 đối tượng trộm cắp b
2 đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

(ĐN) - Ngày 11-8, Viện KSND huyện Định Quán đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đối với Thạch Minh Hiếu, 25 tuổi và Kim Hùng Vương, 23 tuổi, cùng cư trú Kp.Hiệp Nhất, TT.Định Quán, huyện Định Quán về tội chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ, ngày 9-8, Thạch Minh Hiếu và Kim Hùng Vương rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Hiếu điều khiển xe máy chở Vương đi vào khu vực ấp 9, xã Gia Canh thì phát hiện 1 nhà dân không có người nên đi vào trộm cắp 3 con gà, 5 kg cam, 1 cây kìm, 1 cờ - lê, 1 mỏ lết, 1 con dao dài 60cm, 1 cây rựa dài 80cm, 1 lưỡi cưa dài 30cm… rồi ra về.

Khi đến Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn ấp 8, xã Gia Canh, Hiếu và Vương gặp Công an xã Gia Canh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thấy vậy, 2 đối tượng không chấp hành mà còn quay đầu xe bỏ chạy nên lực lương Công an xã Gia Canh đã tiến hành truy đuổi. Cả hai chạy vòng ra khu vực ấp 1 thì bị té ngã, sau đó tiếp tục dùng hung khí tấn công quyết liệt lực lượng truy bắt làm 1 công an viên bị thương ở tay, rồi cả hai chạy bộ về nhà tại Kp.Hiệp Nhất, TT. Định Quán. Tại đây, Hiếu và Vương đã bị Công an huyện Định Quán bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định, Hiếu và Vương đều là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc làm ổn định, bản thân Hiếu có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều