Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng 2-7: Đồng Nai có 5 ca nhiễm, 3 ca nghi nhiễm Covid-19

08:07, 02/07/2021

(ĐN)- Sáng 2-7, Bộ Y tế công bố các ca nhiễm Covid-19 mới trong cả nước. Trong đó, Đồng Nai có 5 ca bệnh, mã số từ 17.582 đến 17.586, là các trường hợp F1 trong khu cách ly Trường đại học Công nghệ miền Đông, khu vực phong tỏa của H.Thống Nhất, đều có liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM...

(ĐN)- Sáng 2-7, Bộ Y tế công bố các ca nhiễm Covid-19 mới trong cả nước. Trong đó, Đồng Nai có 5 ca bệnh, mã số từ 17.582 đến 17.586, là các trường hợp F1 trong khu cách ly Trường đại học Công nghệ miền Đông, khu vực phong tỏa của H.Thống Nhất, đều có liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. 5 ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30-6, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Một khu vực phong tỏa trên địa bàn H.Thống Nhất để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ảnh: Hạnh Dung
Một khu vực phong tỏa trên địa bàn H.Thống Nhất để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ảnh: Hạnh Dung

Như vậy, từ tối ngày 26-6 đến sáng 2-7, toàn tỉnh ghi nhận 32 ca bệnh Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn. Tổng cộng từ đầu dịch Covid-19 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 67 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 32 ca đã được điều trị khỏi, còn 35 ca đang điều trị.

Ngoài 5 ca nhiễm Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố kể trên, tỉnh còn ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm khác. Trong đó, có 2 ca ở H.Trảng Bom, cũng liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn; 1 ca ở P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, là công nhân đang làm việc tại một công ty ở TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Liên quan đến ca nghi nhiễm ở P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa đã tiến hành phong tỏa khu vực 1 con hẻm có 8 hộ dân với 48 nhân khẩu. Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai – nơi phát hiện ca nghi nhiễm qua test nhanh đã xử lý khử trùng toàn bộ bệnh viện, đảm bảo an toàn nên từ ngày 2-7, bệnh viện hoạt động bình thường trở lại. TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, cách ly những người tiếp xúc ca nghi nhiễm.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều