Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trên xe khách

04:05, 17/05/2021

(ĐN)- Chiều ngày 17-5, Công an tỉnh đang phối hợp với lực lượng y tế H.Xuân Lộc lập hồ sơ đưa nhóm 10 người (trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc) được phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang trốn trên xe khách qua địa bàn Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 17-5, Công an tỉnh đang phối hợp với lực lượng y tế H.Xuân Lộc lập hồ sơ đưa nhóm 10 người (trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc) được phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang trốn trên xe khách qua địa bàn Đồng Nai.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trên xe khách (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trên xe khách (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo có xe khách nghi chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang lưu thông qua địa bàn H.Xuân Lộc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre tổ chức lực lượng kiểm tra, truy xét “nóng” chiếc xe khách mang biển số 98B-027.63.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng đi trên xe khách. Ảnh: Công an cung cấp
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng đi trên xe khách. Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre đã chặn bắt được chiếc xe khách nói trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn tại km.1775, thuộc địa phận xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe nói trên do tài xế Hoàng Văn Bắc (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) điều khiển. Kiểm tra toàn bộ hành khách trên chiếc xe này, lực lượng công an phát hiện 5 người Việt Nam (bao gồm cả lái xe, phụ xe). Tiếp tục kiểm tra khoang hàng hóa của chiếc xe, lực lượng công an còn phát hiện thêm 5 người đều mang quốc tịch Trung Quốc đang trốn trong các thùng carton được giấu ở khoang hàng hóa của chiếc xe này.

Làm việc với lực lượng công an, nhóm 5 người Trung Quốc này khai, trước đó đã nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Cao Bằng, rồi thuê xe ô tô đến tỉnh Bắc Giang để kiếm việc làm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này nên các đối tượng tiếp tục thuê chiếc xe khách nói trên chở vào TP.HCM...

Trước những dấu hiệu vi phạm nói trên, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng y tế H.Xuân Lộc đưa toàn bộ 10 người trên chiếc xe này về khu cách ly y tế tập trung của địa phương để kiểm tra y tế. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bàn giao các đối tượng nhập cảnh trái phép cho Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe khách nhận vận chuyển số người nhập cảnh trái phép cũng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Chiếc xe khách nhận vận chuyển số người nhập cảnh trái phép cũng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lực lượng chức năng, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, việc các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn sẽ gây nguy cơ lớn làm lây lan dịch bệnh. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương vào cuộc mạnh mẽ, kịp thời kiểm tra, phát hiện xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép theo quy định.

Trần Danh

Tin xem nhiều