Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu

09:05, 06/05/2021

(ĐN) - Ngày 6-5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại H.Trảng Bom và H.Vĩnh Cửu.

(ĐN) - Ngày 6-5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại H.Trảng Bom và H.Vĩnh Cửu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử 2 H.Trảng Bom và H.Vĩnh Cửu, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn 2 huyện được thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian, đúng luật định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiến hành rà soát dữ liệu dân cư, cập nhật biến động dân cư tại đơn vị, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri; đồng loạt niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng thời gian quy định. Các đơn vị cũng đã xây dựng các phương án dự phòng nhằm đảm bảo công tác bầu cử trong tình hình dịch bệnh. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đến nay chưa phát hiện vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử… Bên cạnh bố trí điểm bỏ phiếu chính thức, Ủy ban bầu cử các xã cũng đã phối hợp với UBND cùng cấp bố trí các điểm bỏ phiếu dự phòng.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, Ủy ban bầu cử 2 H.Trảng Bom và H.Vĩnh Cửu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp xã tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử phù hợp với tình hình dịch bệnh; rà soát, cập nhật biến động cử tri để kịp thời điều chỉnh bổ sung danh sách. Bên cạnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, Ủy ban bầu cử 2 huyện sẽ đôn đốc Ủy ban bầu cử các xã bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử…

Ông Nguyễn Sơn Hùng (thứ 2 từ phải sang), Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khảo sát điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại H.Vĩnh Cửu
Ông Nguyễn Sơn Hùng (thứ 2 từ phải sang), Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khảo sát điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại H.Vĩnh Cửu

Tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả mà 2 huyện đã thực hiện trong thời gian qua, ông Nguyễn Sơn Hùng lưu ý Ủy ban bầu cử 2 huyện H.Trảng Bom, Vĩnh Cửu trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử cần tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, nhất là nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên, quyền lợi của cử tri. Thời điểm bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, có những cử tri thuộc diện cách li không thể đến điểm bỏ phiếu, do đó Ủy ban bầu cử 2 huyện cần hướng dẫn cụ thể để các tổ bầu cử tổ chức cho các cử tri đang cách li bỏ phiếu đảm bảo đúng luật và công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, từ nay đến ngày bỏ phiếu Ủy ban bầu cử 2 huyện cần hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn...

Trong chương trình, đoàn cũng đã đến khảo sát việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại một số xã, điểm bầu cử của 2 huyện.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều