Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều chỉnh số lượng cử tri đi bầu cấp xã

05:05, 24/05/2021

(ĐN)- Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có văn bản gửi Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh số lượng cử tri đi bầu cấp xã.

(ĐN)- Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có văn bản gửi Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh số lượng cử tri đi bầu cấp xã.

Cử tri KP.11, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa bỏ phiếu bầu cử chiều ngày 23-5
Cử tri KP.11, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa bỏ phiếu bầu cử chiều ngày 23-5

Theo đó, tính đến 21 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử trong toàn tỉnh là 2.278.555 người trên tổng số 2.284.529 cử tri. Trong đó, số cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh là 2.278.555 người, đạt tỷ lệ 99,74%; số cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện là 2.272.333 người, đạt tỷ lệ 99,65%. Tổng số cử tri đã bầu đại biểu HĐND cấp xã là 2.172.610 người, đạt tỷ lệ 99,74% (số liệu cũ trong báo cáo nhanh đến 21 giờ tối ngày 23-5 là 2.200.338 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã, đạt 99,57%).

Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh số liệu là do sơ suất trong quá trình tổng hợp đối tượng cử tri đi bầu ở địa phương, dẫn đến một số đơn vị bầu cử có số lượng cử tri đi bầu thực tế ở cấp xã thay đổi so với số lượng cử tri đã xác định tại thời điểm 7 giờ ngày 23-5..., làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều